Đổ xô mua vàng lấy may ngày vía Thần Tài

Thứ hai, 26/02/2018 09:02

 

       Người đến mua vàng đông đúc tại một số cửa hàng vàng đường Nguyễn Thái Học    (Đà Nẵng) ngày 25-2. 

 

Từ tối ngày Mồng chín tháng Giêng, tôi đã nhận được dòng tin nhắn của cô em gái: “Mai là ngày Vía Thần Tài, nhớ đi mua vàng chị nhé...”. Đọc mà không khỏi bật cười. Vàng chứ đâu phải bó rau, con cá mà muốn mua lúc nào thì mua. Vài triệu bạc một chỉ vàng, muốn mua cũng phải có thời gian chuẩn bị, dành dụm chứ. Tôi điện thoại nói ý nghĩ này của mình thì bị nó sạc ngay: “Cất vàng thì khỏi cất tiền, có gì mà phải lăn tăn. Cứ mua đi, thiếu thì em cho mượn, may mắn lắm, năm ngoái nói mua thì không mua, như em này...”. Bị cô em thuyết phục, nên tôi cũng thử vào vai một người đi mua vàng vào ngày vía Thần Tài. Ra đường mới biết, người dân đi mua vàng lấy may rất đông. Ngay từ sáng sớm ngày 25-2 (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) hàng nghìn người dân Đà Nẵng  đã đổ về các tiệm vàng lớn để mua vàng lấy may trong ngày vía Thần tài. Tại một số cửa hàng bán vàng ở Đà Nẵng, không khí mua bán rất nhộn nhịp. Rất nhiều  cửa hàng vàng mở cửa từ khá sớm, bên cạnh việc chuẩn bị các loại vàng miếng, vàng nhẫn, vàng trang sức... để phục vụ nhu cầu của người mua thì các cửa hàng vàng cũng tăng cường thêm lực lượng nhân viên bán hàng, máy đếm tiền, nhân viên giữ xe để phục vụ khách đến mua bán vàng. Ngay từ sáng sớm, một số tiệm vàng trên đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học (Q. Hải Châu) đã có rất nhiều người đến  mua vàng. Tuy nhiên, không phải cửa hàng vàng nào cũng đông đúc, ngay bên cạnh các tiệm vàng lớn này thì ở các tiệm nhỏ hơn lại khá thưa thớt, đìu hiu. Đúng là yêu cầu của người mua cũng ngày càng cao, họ biết "chọn mặt gửi vàng", thế mới có cảnh những tiệm lớn, có thương hiệu, có uy tín thì cảnh người mua chen chúc, còn nơi khác thì thưa thớt, vắng vẻ.

Do ngày vía Thần Tài đúng  vào ngày chủ nhật nên nhiều người có thời gian đi mua bán vàng hơn. Một số loại vàng được người mua ưu tiên chọn là vàng miếng SJC, Doji với các hình mẫu: hình Thần Tài, tượng Phật Di Lặc, biểu tượng linh vật năm Tuất. Những loại này người mua đa phần là cất giữ lấy may, lượng mua không nhiều, một số người khác có nhu cầu về trang sức, cất trữ thì mua các loại  vàng trơn, nhẫn, lắc tay, dây chuyền. Chính nhu cầu cao về vàng nói chung, vàng miếng nói riêng khiến giá vàng cũng biến động tăng so với ngày bình thường. Tuy vậy, do là mua lấy may, lấy lộc nên người mua dường như không mấy quan tâm về giá cả, chỉ cân nhắc giữa việc mua vàng miếng, vàng nhẫn hay trang sức sao cho phù hợp với nhu cầu của từng người, với mong muốn có nhiều may mắn, tài lộc. Việc mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài ở Đà Nẵng không quá náo nhiệt, xô bồ như ở một số nơi khác nhưng từ sáng sớm đến chiều tối, các cửa hàng vàng lớn, uy tín vẫn có lượng người mua tăng khoảng 50% so với ngày thường.

K.T